Mỹ nới lỏng trừng phạt Venezuela để hạ nhiệt giá dầu
Ngày 18-3, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí Venezuela, cho phép các công ty Mỹ làm ăn trở lại với Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA. Động thái này nhằm tăng nguồn cung dầu toàn cầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép mới cho phép PDVSA trực tiếp bán dầu cho các doanh nghiệp Mỹ và trên thị trường quốc tế, đánh dấu thay đổi lớn sau nhiều năm Washington hạn chế gần như toàn bộ giao dịch với Caracas. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp nới lỏng có mục tiêu, áp dụng với các công ty tồn tại trước ngày 29-1-2025.Song song, Nhà Trắng cũng miễn áp dụng trong 60 ngày một số quy định của Đạo luật Jones – vốn yêu cầu hàng hóa vận chuyển nội địa phải sử dụng tàu treo cờ Mỹ – nhằm giảm chi phí vận chuyển nhiên liệu.
Các biện pháp trên được đưa ra khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Iran làm gián đoạn tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Giá xăng tại Mỹ đã vượt 3,84 USD/gallon, mức cao nhất trong hơn hai năm, gây áp lực lớn lên người tiêu dùng và chính trường trước thềm bầu cử.
Cùng với việc nới lỏng trừng phạt, Mỹ cũng tăng mạnh nhập khẩu dầu từ Venezuela, với sản lượng dầu thô nặng tăng gấp đôi trong tuần giữa tháng 3, lên mức cao nhất trong hơn một năm. Ngoài ra, nguồn cung từ Mexico, Brazil và các nước Mỹ Latinh khác cũng được đẩy mạnh nhằm bù đắp thiếu hụt từ Trung Đông.Giới chức Mỹ cho rằng các động thái này sẽ góp phần ổn định thị trường năng lượng, đồng thời hỗ trợ phục hồi kinh tế Venezuela trong bối cảnh biến động toàn cầu.
B.N




